Nhiều dự án “đất vàng” của Tập đoàn Nam Cường giờ ra sao?

2016-03-16 08:50:39 0 Bình luận
Sở hữu nhiều dự án lớn, Tập đoàn Nam Cường từng được coi là một “ông lớn” trong làng bất động sản Hà Nội. Thế nhưng hiện nay, nhiều dự án tại các vị trí đắc địa của doanh nghiệp này đang bị bỏ hoang, hoặc triển khai dang dở.

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 1

Khu đô thị Phùng Khoang

Khu đô thị mới Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) có quy mô hơn 283.000m2. Dự án nằm ngay gần nút giao ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương.

Dự án này được UBND TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/1/2007.

Đến ngày 15/12/2008, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc cho phép Tập đoàn Nam Cường đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị mới này.

Mục đích của dự án là xây dựng khu đô thị mới hiện đại, có cảnh quan hài hòa với khu công viên hồ điều hòa của thành phố với quy mô dân số từ 3.000 - 3.500 người với các hạng mục công trình khách sạn hiện đại, chung cư cao cấp, biệt thự liền kề.

Theo dự kiến ban đầu dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2010. Tuy nhiên, hiện tại dự án mới chỉ giải phóng xong mặt bằng và đang chờ triển khai.

Giai đoạn thị trường BĐS "nóng" 2007-2011, dù chưa có công trình được xây dựng nhưng thị trường cũng đã xuất hiện nhiều thông tin chào bán biệt thự và liền kề khu đô thị với giá cả trăm triệu đồng/m2.

Sau 8 năm "án binh bất động" nay dự án vẫn chưa có động tĩnh xây dựng, tập đoàn Nam Cường vẫn đang "co rúm" dù thị trường BĐS đang khởi sắc. Thay vào đó, là khu "đất vàng" vẫn để hoang, cỏ mọc um tùm.

Một số hình ảnh thực tế ghi nhận được tại khu đô thị này:

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 2

Dự án quây tôn chạy dọc đường Tố Hữu

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 3

Cả một khu đất rộng mênh mông bỏ hoang cho cỏ mọc

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 4

Hiện tại Nam Cường vẫn chưa có động thái gì để triển khai đại dự án này.

Khu đô thị Dương Nội

Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) có tổng diện tích quy hoạch 197,3ha, quy mô dân số từ 2,5 - 3 vạn người. Dự án được khởi công năm 2008.

Trực thuộc khu đô thị có các dự án bao gồm khu liền kề, biệt thự Dương Nội; Khu chung cư cao cấp The Sparks Dương Nội, Khu chung cư HH2 Dương Nội - Xuân Mai SPARKS, Trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa...

Ngoài ra còn một số hạng mục liên quan trong khuôn viên của khu đô thị như trường học, công viên hồ điều hòa, trung tâm thương mại, bệnh viện đa khoa quốc tế...

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 5

Cổng vào khu đô thị khá bề thế

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 6

Công trình được quây tôn dọc đường Tố Hữu,

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 7

Khu biệt thự và hạ tầng nằm trong khu đô thị đã được hoàn thiện

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 8

Một số căn biệt thự đã có người chuyển về ở

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 9

Trong khi đó, hầu hết các căn khác đều đóng cửa cài then, cỏ dại mọc ngập các lối đi

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 10

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 11

Một số căn biệt thự tại đây đang được chủ đầu tư hoàn thiện nốt

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 12

Trái với sự quạnh vắng của những khu biệt thự, liền kề, các tòa chung cư thuộc dự án The Sparks Dương Nội nhộn nhịp cư dân sinh sống. Giá căn hộ của dự án The Sparks giao động từ 16 triệu - 22 triệu/m2.

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 13

Hiện tại 3 tòa H, J, K tại dự án này đã được Nam Cương chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp là Ceninvest từ năm 2014.

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 14

Năm 2015, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cũng trở thành đơn vị thứ cấp tại Dự án Khu đô thị Dương Nội với việc triển khai 3 tòa tháp cao 25 tầng mang tên Xuân Mai Spark Tower.

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 15

Sau khi chuyển nhượng một phần dự án thì vẫn còn một phần lớn diện tích Khu đô thị Dương Nội vẫn bị bỏ hoang

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 16

Cả một khu đất rộng mênh mông đang bỏ hoang và chờ động thái quyết liệt từ ông lớn Nam Cường

Nhieu du an “dat vang” cua Tap doan Nam Cuong gio ra sao? - Anh 17

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...